Phát hiện, trục xuất hàng chục người nước ngoài nhập cảnh trái phép

(VOV5) - Lực lượng chức năng đang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Chiều 13/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 7-8/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trục xuất 52 người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đợt trục xuất thứ hai từ đầu năm 2021 đến nay.

Phát hiện, trục xuất hàng chục người nước ngoài nhập cảnh trái phép - ảnh 152 người nước ngoài bị trục xuất về nước. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Cơ quan Công an, những người này khai nhận thông qua một số người Việt Nam môi giới, tổ chức cho họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch ở biên giới phía Bắc. Sau đó, họ theo xe khách di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm việc làm hoặc chờ xuất cảnh sang Campuchia.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, nhập cảnh trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong thời điểm dịch COVID-19 đang tái bùng phát sẽ càng làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch.

Ngày 13/5, lực lượng chức năng tại Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến phối hợp với Công an xã Quảng Nghĩa (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) tạm giữ một đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Qua kiểm tra, đối tượng xuất trình giấy tờ tùy thân, ban đầu xác định tên là Đặng Hiền Huy (sinh năm 1982, trú tại Khu Khâm Nam, Khâm Châu, Quảng Tây, Trung Quốc).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác