Phát huy giá trị Di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội

(VOV5) - Tọa đàm tập trung vào 3 chủ đề chính gồm: Công tác nghiên cứu các dấu tích kiến trúc tại khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và khu thành cổ Hà Nội

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế “Chia sẻ kết quả nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội”.

Phát huy giá trị Di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội - ảnh 1 Quang cảnh tọa đàm

Tọa đàm tập trung vào 3 chủ đề chính gồm: Công tác nghiên cứu các dấu tích kiến trúc tại khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và khu thành cổ Hà Nội; công tác bảo quản di tích, di vật; công tác phát huy giá trị di sản. Tọa đàm nhận được 11 tham luận của các nhà khoa học, các chuyên gia Việt Nam và quốc tế. Các tham luận đề cập đến nhiều lĩnh vực nghiên cứu, nội dung hợp tác giữa vùng Ile de France (Pháp), vùng Wallonie Bruxelles (Bỉ) với Hoàng thành Thăng Long, công tác bảo tồn, bảo quản, phục dựng di tích, di vật trong các khu di sản Hoàng thành Thăng Long cũng như kinh nghiệm quản lý, quảng bá, tuyên truyền và phát huy giá trị Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác