Phát huy giá trị văn hóa và sự tham gia của thanh niên trong xây dựng Thủ đô sáng tạo

Phát huy giá trị văn hóa và sự tham gia của thanh niên trong xây dựng Thủ đô sáng tạo - ảnh 1

Phát huy giá trị văn hóa và sự tham gia của thanh niên trong xây dựng Thủ đô sáng tạo. Ảnh minh hoạ (vanhien.vn)

Hà Nội cần phát huy nguồn lực di sản văn hóa phong phú và lực lượng lao động trẻ, giàu sức sáng tạo, làm trung tâm của quá trình phát triển thành phố trong tương lai. Đây là nhận định chung của các đại biểu tham dự hội thảo tham vấn “Hà Nội - Thủ đô sáng tạo”, diễn ra sáng 8/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở Hà Nội.

Hội thảo do ba cơ quan của Liên hợp quốc là Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO), Cơ quan giải quyết vấn đề nhà ở cho con người (UN-Habitat), Tổ chức Phát triển Công nghiệp (UNIDO) phối hợp tổ chức. 

Thành phố Hà Nội đã xác định ba trụ cột thiết yếu để thực hiện tầm nhìn Thủ đô sáng tạo, đó là: Tái tạo đô thị; thúc đẩy mạng lưới giáo dục thúc đẩy sáng tạo và các sự kiện văn hóa chiến lược. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác