Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

(VOV5) - Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu (NAP) và nhu cầu về nguồn lực để thực hiện; hỗ trợ Đồng bằng sông Cửu Long thích

Chiều 7/1, tại Hà Nội, Bộ Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) tổ chức Hội thảo phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu - ảnh 1Quang cảnh hội thảo.-Ảnh:baotainguyenmoitruong.vn

Hội thảo nhằm trao đổi, chia sẻ các hành động của Chính phủ Việt Nam đã và đang triển khai về thích ứng với biến đổi khí hậu trên toàn cầu với sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia các nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những nội dung liên quan đến các thách thức trong ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam, nội dung chính của kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu (NAP) và nhu cầu về nguồn lực để thực hiện; hỗ trợ Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trong tương lai...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác