Phát triển đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu

(VOV5) - Diễn đàn thu hút sự quan tâm và tham dự của hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Chiều 17/6, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2022, với chủ đề “Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh”. Diễn đàn thu hút sự quan tâm và tham dự của hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Phát triển đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu - ảnh 1Quang cảnh phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam. ảnh: Báo Xây Dựng

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung phân tích và làm rõ định hướng chiến lược đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu tại diễn đàn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ:"Các bộ, ngành, địa phương cần lưu ý triển khai ưu tiên các nhiệm vụ khoa học cũng như phối hợp với các tổ chức quốc tế, thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật để tiếp tục cung cấp các luận cứ cho đổi mới toàn diện lý luận về quy hoạch và phát triển đô thị trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam, phù hợp với các vùng miền trên địa bàn cả nước, để đảm bảo không gian hợp lý và kiểm soát chặt chẽ có hiệu quả về các nguồn lực đất đai, dân số lao động, nguồn lực để đảm bảo chất lượng tính hiệu quả, tính khả thi và bền vững cũng như khả năng thích ứng chống chịu được với biến đổi khí hậu dịch bệnh trong bối cảnh phát triển mới của toàn cầu".

Tháng 1/2022, Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, khẳng định quyết tâm phát triển đô thị bền vững, đặc biệt là trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác