Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thăm, động viên y bác sĩ trực cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

(VOV5) - Các chỉ số của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về xử lý sau tai nạn giao thông là một trong những cơ sở để đánh giá tình hình tai nạn giao thông của Việt Nam.

Sáng 8/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cùng Đoàn công tác, đến thăm chúc Tết và làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thăm, động viên y bác sĩ trực cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - ảnh 1Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: VOV

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh biểu dương cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã luôn chăm sóc sức khỏe nhân dân; tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái luôn được nêu cao, nhất là trong bối cảnh bệnh viện thường xuyên phải xử lý các trường hợp tai nạn giao thông nặng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thăm, động viên y bác sĩ trực cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - ảnh 2Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tặng quà cho các gia đình nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức liên quan đến tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: VOV

Trong lĩnh vực an toàn giao thông có 5 trụ cột là quản lý nhà nước, kết cấu hạ tầng, phương tiện giao thông, người tham gia giao thông và xử lý sau tai nạn giao thông. Vấn đề xử lý sau tai nạn giao thông là vô cùng quan trọng, thể hiện tính nhân đạo và góp phần làm giảm số người tử vong do tai nạn giao thông. 

Các chỉ số của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về xử lý sau tai nạn giao thông là một trong những cơ sở để đánh giá tình hình tai nạn giao thông của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác