Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp giao ban Khối Y tế

(VOV5) -Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp giao ban Khối Y tế. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý một số việc cụ thể để bộ, ngành Y tế triển khai trong thời gian tới. Trước hết, trong lĩnh vực y tế dự phòng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phải tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm đủ vắc-xin, không được chủ quan để xảy ra dịch bệnh như sởi, sốt xuất huyết.

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp giao ban Khối Y tế - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh VTC 

Đối với vấn đề dân số - kế hoạch hóa gia đình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng phải có danh mục dịch vụ về dân số. Thực tế hiện nay, đội ngũ cộng tác viên dân số ngày càng ít đi, trong khi ở cơ sở rất cần nhân lực cho các dịch vụ khác như chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Vì thế, Bộ Y tế cần phối hợp chặt với các bộ để tính toán giao thêm nhiệm vụ cho bộ máy này, đảm bảo tiêu chí cùng một người làm được nhiều việc.

Liên quan đến bảo hiểm y tế, Phó Thủ tướng chỉ rõ mệnh giá bảo hiểm, giá dịch vụ phụ thuộc vào công tác điều hành giá, thu nhập người dân vì thế phải tính toán kỹ. Bộ Y tế phải xây dựng lộ trình cụ thể đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu nhập của người dân cũng như phù hợp với lộ trình tăng chất lượng dịch vụ y tế.

Để chống quá tải, nâng cao dịch vụ khám chữa bệnh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ rõ bên cạnh việc tăng cường y tế cơ sở để giảm tải cho tuyến trên thì Bộ Y tế cần nghiên cứu, có chỉ đạo sớm để thực hiện mạnh mẽ, rộng rãi mô hình hẹn giờ khám nhằm giảm bớt thời gian chờ đợi cho bệnh nhân…

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh ngành y tế phải tiếp tục tinh thần đổi mới, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm môi trường y tế, bệnh viện sạch sẽ, an toàn, văn hóa… đem lại sự hài lòng nhất cho người bệnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác