Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả ngành văn hóa đã đạt được trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, diễn ra chiều 25/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả ngành văn hóa đã đạt được trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 và nhấn mạnh: Các số liệu cho thấy, ngành văn hóa thực hiện được nhiều việc đáng ghi nhận, đặc biệt trong việc nâng cao nhận thức xã hội về văn hóa ở các cấp, ngành và trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Văn học nghệ thuật có bước phát triển vượt bậc, mức hưởng thụ của người dân đã tăng cao hơn trước...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 - ảnh 1 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nhận thức về văn hoá đã đi sâu vào ngõ ngách của đời sống. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Chiến lược phát triển văn hóa giai đoạn tới cần chú trọng việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, vừa góp phần phát triển kinh tế, vừa là sức mạnh mềm để lan tỏa văn hóa Việt đến với thế giới.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích đánh giá những thuận lợi, khó khăn, thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện chiến lược; nêu những kinh nghiệm hay của các ngành, địa phương trong việc phát triển văn hóa. Các đại biểu cũng kiến nghị các giải pháp, sáng kiến trong việc thực hiện chiến lược, từ đó đề xuất những giải pháp mới để xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, đồng thời nhận định thời cơ, thách thức và các vấn đề đặt ra trong việc xây dựng Chiến lược văn hóa mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác