Quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5) -"Tài nguyên nước chính là cốt lõi để chúng ta xem xét tác động đối với Đồng bằng Sông Cửu Long cũng như khi chúng ta xem xét các giải pháp đảm bảo toàn diện"

Trong khuôn khổ Diễn đàn Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2019, sáng 18/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức diễn đàn chuyên đề: “Quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Diễn đàn- Ảnh Tài nguyên & Môi truòng

 Sau 2 năm triển khai Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu đã chuyển đổi căn bản quan điểm về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long lấy tài nguyên nước làm cốt lõi và phải thích ứng với diễn biến của tài nguyên nước, thiên tai, tôn trọng quy luật tự nhiên. Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, cho rằng:          

"Tài nguyên nước chính là cốt lõi để chúng ta xem xét tác động đối với Đồng bằng Sông Cửu Long cũng như khi chúng ta xem xét các giải pháp đảm bảo toàn diện, tổng thể để có thể thích ứng và phát triển bền vững. Với cách tiếp cận hiện nay là tiếp cận thuật thiên tức là kinh tế phải dựa vào khả năng cung ứng của tài nguyên, trong đó tài nguyên nước là cốt lõi quyết định đến sự phát triển xương sống của đồng bằng. Như vậy chúng ta cần phải tiếp cận như nào dựa trên phân 3 vùng hệ sinh thái hiện nay: sinh thái nước ngọt, nước lơ và nếu mặn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đóng góp các ý kiến về các quan điểm, định hướng phát triển tài nguyên nước, ứng phó thiên tai cho Đồng bằng Sông Cửu Long.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác