Quảng Trị tạm dừng việc đi lại tại cửa khẩu phụ dọc tuyến biên giới Việt - Lào

(VOV5) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị kiến nghị duy trì việc tạm dừng trong thời gian nhất định.

Quảng Trị tạm dừng việc đi lại tại cửa khẩu phụ dọc tuyến biên giới Việt - Lào - ảnh 1

Ảnh: baogiaothong.

Bắt đầu từ ngày 04/02, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã dừng việc đi lại tại các cửa khẩu phụ dọc tuyến biên giới Việt – Lào để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Hiện tỉnh Quảng Trị có 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cảng biển, 4 cửa khẩu phụ và hàng trăm đường mòn lối mở dọc tuyến biên giới Việt - Lào.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị kiến nghị duy trì việc tạm dừng trong thời gian nhất định, có thể từ 15 ngày đến 1 tháng. Trong thời gian này, người và phương tiện vẫn có thể xuất nhập cảnh bình thường qua cửa khẩu chính có đầy đủ thiết bị kiểm dịch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác