Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan trao thưởng, học bổng cho gần 8.400 học sinh

(VOV5) - Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan được thành lập ngày 28/8/2008, mang tên nhà giáo, nhà cách mạng Lê Xuân Lan (1916-1983) 

Ngày 27/2, tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Uỷ ban nhân dân  huyện Hoằng Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan (2008 - 2023).

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nhấn mạnh thời gian tới tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Hoằng Hóa nói riêng phải tiếp tục phát huy truyền thống khoa bảng, nỗ lực xây dựng gia đình, dòng họ học tập. Đặc biệt, cần thúc đẩy công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng mô hình học tập, xã hội học tập; khen thưởng những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài.
Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan trao thưởng, học bổng cho gần 8.400 học sinh - ảnh 1Ảnh: Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan.
Ảnh báo thanhtranhandan.vn

Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan được thành lập ngày 28/8/2008, mang tên nhà giáo, nhà cách mạng Lê Xuân Lan (1916-1983) - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính huyện Hoằng Hóa thời kỳ đầu cách mạng tháng Tám. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan đã được các tổ chức, cá nhân ủng hộ với tổng nguồn quỹ hơn 20 tỷ đồng. Quỹ đã trao thưởng và cấp học bổng cho gần 8.400 học sinh.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển, gia đình Tiến sĩ Lê Xuân Thảo - Tiến sĩ Lê Bích Thắng và Hiệp hội Doanh nghiệp Hoằng Hóa đóng góp 2,1 tỷ đồng (hơn 90.000 USD) vào Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác