Sẽ có hơn 30 triệu liều vaccine về Việt Nam trong tháng 9 và tháng 10 để phòng chống dịch COVID-19

(VOV5) - Chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế là nghiên cứu vaccine nhanh chóng, chặt chẽ, an toàn và hiệu quả.

Chiều 6/9, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, trả lời báo chí liên quan đến việc bao giờ hoàn thành thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 Nano Covac, ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết: Chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế là nghiên cứu vaccine nhanh chóng, chặt chẽ, an toàn và hiệu quả. Hiện, vaccine Nanocovax đang thực hiện giai đoạn giữa pha 3: “Hiện Việt Nam đang thử nghiệm lâm sàng 3 loại vaccine: Nanocovax, Covivac và ARCT-154 dự kiến năm nay phần nhiều sẽ hoàn thành cả 3 loại vaccine này. Đầu năm tới chúng ta sẽ tự chủ được vaccine trong nước. Đối với việc nhập vaccine, có sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, lượng vaccine về ngày càng nhiều, dự kiến tháng 9 tháng 10 sẽ về khoảng 30 triệu liều hoặc hơn về Việt Nam.

Sẽ có hơn 30 triệu liều vaccine về Việt Nam trong tháng 9 và tháng 10 để phòng chống dịch COVID-19  - ảnh 1Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8. Nguồn: VOV

Về kết quả bước đầu của việc điều động quân đội, công an vào hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam chống dịch, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an, nhấn mạnh sự hiện diện của Quân đội, Công an rất cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh cấp bách.

Lực lượng Công an đã nỗ lực đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, an dân và hỗ trợ phòng, chống dịch. Về lực lượng tăng cường của Quân đội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết: Bộ Quốc phòng đã tăng cường hơn 120 nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ với quyết tâm, trách nhiệm cao nhất.

Sẽ có hơn 30 triệu liều vaccine về Việt Nam trong tháng 9 và tháng 10 để phòng chống dịch COVID-19  - ảnh 2Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại cuộc họp. Nguồn: VOV

Trong thời gian tới, lực lượng Quân đội xác định, toàn quân vừa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, vừa xây dựng các phương án trong phòng, chống dịch, cả ở các cấp độ cao hơn; sẵn sàng triển khai hỗ trợ lực lượng, không chỉ ở các tỉnh phía Nam mà còn ở các địa phương khác trên cả nước khi cần thiết.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác