SEA Games 32: Đoàn thể thao Việt Nam chạm mốc 50 huy chương vàng, tạm đứng đầu bảng tổng sắp huy chương

(VOV5) - Ấn tượng nhất của ngày thi đấu ngày 10/5 là vận động viên (VĐV) Phạm Thanh Bảo đã giành HCV ở nội dung 200 mét ếch nam, đồng thời phá kỷ lục SEA Games với thành tích 2 phút 11 giây 45.

Ngày 10/5, ngày thi đấu chính thức thứ 5 của Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 32), đang diễn ra tại Campuchia, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm 11 huy chương vàng (HCV).

SEA Games 32: Đoàn thể thao Việt Nam chạm mốc 50 huy chương vàng, tạm đứng đầu bảng tổng sắp huy chương - ảnh 1Phạm Thanh Bảo xuất sắc giành HCV và lập kỷ lục SEA Games mới. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Ấn tượng nhất của ngày thi đấu ngày 10/5 là vận động viên (VĐV) Phạm Thanh Bảo đã giành HCV ở nội dung 200 mét ếch nam, đồng thời phá kỷ lục SEA Games với thành tích 2 phút 11 giây 45 so với kỷ lục SEA Games cũ là 2 phút 11 giây 93.

Đội tuyển Điền kinh Việt Nam tiếp tục giành HCV khi VĐV Huỳnh Thị Mỹ Tiên cán đích đầu tiên ở nội dung 100m vượt rào với thành tích 13,50 giây.

Môn Kun Khmer tiếp tục đem lại HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 10/5 khi các VĐV Việt Nam thi đấu 7 trận chung kết và giành 3 HCV.

Ở môn Pencak Silat, võ sĩ Nguyễn Duy Tiến xuất sắc đánh bại võ sĩ người Singapore với tỷ số 46-43 ở hạng cân trên 80kg nam, giành HCV tiếp theo cho tuyển Pencak Silat. Đây cũng là ngày đội tuyển Pencak Silat Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu 3 HCV đặt ra trước khi khai mạc SEA Games 32.

Đáng chú ý, ngày thi đấu 10/5 đánh dấu lần đầu tiên tại đấu trường SEA Games, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được HCV tại môn golf. Với tổng điểm (-13) sau 3 ngày thi đấu, golfer Lê Khánh Hưng, mới 15 tuổi, đã xuất sắc đánh bại các đối thủ mạnh trong khu vực để giành HCV SEA Games 32 nội dung đơn nam.

Với 50 HCV, Đoàn thể thao Việt Nam đứng đầu trong bảng tổng huy chương của đại hội, hơn đoàn chủ nhà Campuchia đứng vị trí thứ hai 3 HCV. Thái Lan đứng thứ ba với 45 HCV.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác