Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Phnom Penh, Vientian

(VOV5) - Thành phố Hồ Chí Minh và hai thủ đô của lào, Campuchia sẽ tăng cường hợp tác trên trên nhiều lĩnh vực. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, ngày 26/1, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân Tới chào xã giao Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ hiện đang là quyền Thủ tướng Campuchia, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân (CPP) cầm quyền, Samdech Sar Kheng  và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Phó Chủ tịch CPP, Samdech Say Chhum. 

Tại các buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong thời gian tới Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Phnom Penh sẽ tiếp tục củng cố, tăng cường hợp tác, trong đó tập trung vào bốn lĩnh vực là giáo dục, du lịch, nông nghiệp và phát huy sự hiệu quả của công trình hợp tác Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh. 

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Đoàn Đại biểu cấp cao TP HCM, ngày 26/1, ông Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm Công ty Star Telecom (Unitel), ở thủ đô Vientian. Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Unitel sẽ phát triển ngày càng lớn mạnh, luôn là điểm sáng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Cùng ngày Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã chứng kiến buổi ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Quốc gia Lào.

Phản hồi

Các tin/bài khác