Tăng tính đại diện của Hội với những vấn đề của sinh viên

(VOV5) - Hội nghị thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực góp phần nâng cao công tác Hội và phong trào sinh viên.

Sau 1,5 ngày làm việc, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (mở rộng) lần thứ 8 khoá IX bế mạc.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong kỳ vọng với chủ đề "Năm sinh viên sáng tạo", công tác Hội sẽ có nhiều giải pháp mới hơn, nhiều phương thức mới để tiếp cận, tổ chức được phong trào, triển khai hiệu quả các hoạt động và để đạt được mục tiêu đó đòi hỏi các cấp bộ Hội cần lựa chọn cách làm và cần tính toán cho hiệu quả. Để tiếp tục lan toả, khẳng định giá trị của phong trào "Sinh viên 5 tốt" trong cộng đồng, ông Lê Quốc Phong đề nghị các cấp bộ Hội cần làm tốt công tác tuyên truyền; cần đổi mới hình thức truyền thông, hiện đại, bắt kịp nhịp đổi mới của trường, của sinh viên.

Tăng tính đại diện của Hội với những vấn đề của sinh viên - ảnh 1Ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Trong công tác xây dựng Hội, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lưu ý, các cấp bộ Hội, cán bộ Hội cần tăng cường trao đổi, chia sẻ, gặp gỡ trực tiếp các nhóm sinh viên với vai trò là người thủ lĩnh sinh viên để nắm bắt nhu cầu, tâm tư của sinh viên; tăng cường khảo sát trong sinh viên với những hình thức mới; có những giải pháp kịp thời góp phần tăng tính đại diện của tổ chức Hội với những vấn đề của sinh viên, đại diện tiếng nói, quyền lợi của sinh viên.

Tại hội nghị, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, khóa IX.

Phản hồi

Các tin/bài khác