Tạo điều kiện tốt nhất cho du khách đến Khánh Hòa bằng đường hàng không

(VOV5) - Khánh Hòa phấn đấu đến năm 2025, tổng lượt khách du lịch đạt 7 triệu lượt khách, trong đó có 3,7 triệu lượt khách du lịch quốc tế.
Tạo điều kiện tốt nhất cho du khách đến Khánh Hòa bằng đường hàng không - ảnh 1Du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm tại sân bay Cam Ranh - Ảnh minh hoạ: VOV

Mùa hè năm nay, dự báo một lượng lớn du khách trong nước và quốc tế sẽ đến Khánh Hòa, nhất là dịp Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2023. Để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt là du khách đến Khánh Hòa bằng đường hàng không, địa phương đã phối hợp với các hãng hàng không trong nước và quốc tế chuẩn bị chu đáo các phương án vận chuyển du khách.

Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6/6 tới. Đây cũng là thời điểm bắt đầu mùa du lịch hè nên dự kiến có khoảng 100 ngàn lượt du khách đến Khánh Hòa vui chơi, trải nghiệm, trong đó đa phần du khách đến đây bằng đường hàng không. Hiện, có 4 hãng hàng không khai thác các đường bay nội địa đến Khánh Hòa từ hầu hết các trung tâm kinh tế lớn, như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vinh, Thanh Hóa, Phú Quốc (Kiên Giang)…

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã hợp tác với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) hỗ trợ việc tổ chức các sự kiện du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế. Ông Ngô Văn Xuân, Đại diện Vietnam Airlines tại tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Đơn vị đã tổ chức Hội chợ thương mại để xúc tiến, quảng bá, khuyến mại cho hành khách đến Khánh Hòa. Đồng thời, liên kết với các doanh nghiệp lữ hành địa phương để xây dựng giá cước vận chuyển, tour du lịch hợp lý nhất. Các công ty du lịch của Khánh Hòa đã xúc tiến, giới thiệu và sẽ đón nhiều đoàn du khách từ phía Bắc trong dịp Festival này. Cùng với Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Viet Nam Airlines sẽ kịp thời tăng cường các chuyến bay để đáp ứng nhu cầu của du khách đi và đến Khánh Hòa. Chúng tôi cũng kết hợp với các Công ty du lịch, các đại lý lữ hành để có giá cước hấp dẫn cho du khách khi đến với Khánh Hòa.

Hiện nay, mỗi ngày Sân bay Cam Ranh có khoảng 40 chuyến bay quốc tế đi và đến, từ các quốc gia, như: Hàn Quốc, Malaysia, các nước Trung Á và Trung Quốc. Dự kiến trong tháng 6, số lượng các chuyến bay đến Sân bay Cam Ranh tiếp tục tăng. Vừa qua, sân bay này đã được đầu tư nâng cấp sân đỗ với công suất 33 vị trí, giúp nâng cao năng lực khai thác các đường bay trong nước và quốc tế. Ông Bùi Minh Đăng, Phó Trưởng phòng Vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, cho biết: "Trong mùa hè, kể từ tháng 6, với việc mở rộng khai thác của các hãng hàng không, tần suất khai thác ở Cam Ranh sẽ tăng lên rất nhiều. Dự kiến có 40 đường bay từ Cam Ranh đến các điểm đến ở Trung Quốc. Đây là con số rất là phấn khởi. Thị trường Cam Ranh đang được khôi phục trở lại, với sự trở lại của hành khách Trung Quốc. Cục Hàng không sẽ tăng cường phối hợp với Tổng cục Du lịch trong việc phát động các thị trường khách nguồn và đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện sau đại dịch COVID-19".

Trong kế hoạch Phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa, tỉnh phấn đấu đến năm 2025, tổng lượt khách du lịch đạt 7 triệu lượt khách, trong đó có 3,7 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Trong giai đoạn 2021 – 2025, Khánh Hòa xác định tập trung xây dựng chiến lược phát triển du lịch và dần phục hồi các thị trường khách quốc tế có lượng khách lớn đến Khánh Hòa… Để hiện thực hóa mục tiêu này, Khánh Hòa đã nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng Hàng không, cũng như nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và tạo thuận lợi cho các hãng Hàng không quốc tế mở đường bay thẳng đến sân bay Cam Ranh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác