Tết trồng cây Nhâm Dần 2022: tăng cường bảo vệ phát triển rừng

(VOV5) - Phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Xuân Nhâm Dần hướng đến mục tiêu tăng cường công tác bảo vệ phát triển rừng năm 2022.

Tết trồng cây từ lâu đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong những ngày vui Tết đón Xuân. Nhiều địa phương đã tăng được độ phủ xanh, bóng mát, bảo vệ môi trường.

Phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Xuân Nhâm Dần hướng đến mục tiêu tăng cường công tác bảo vệ phát triển rừng năm 2022. Theo đó các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ phát động trồng cây vào dịp đầu Xuân, còn các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ phát động trồng cây vào dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 5 để phù hợp với mùa vụ trồng cây, trồng rừng của từng địa phương.

Tết trồng cây Nhâm Dần 2022: tăng cường bảo vệ phát triển rừng - ảnh 1Cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên địa bàn Quân khu 2 hưởng ứng Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh" Xuân Nhâm Dần do Chủ tịch nước phát động tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, sáng 6-2.  Ảnh minh họa: Diệp Anh

Ông Trần Quang Bảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết: "Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 gắn với các Quyết định của Chính phủ về Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2021-2025; Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và Đề án trồng 1 tỷ cây xanh. Với 3 chương trình lớn này các địa phương đã  ban hành các chương trình, kế hoạch chi tiết về trồng cây, trồng rừng với chỉ tiêu, địa điểm gắn với từng địa bàn cụ thể. Trên cơ sở đó các địa phương huy động nguồn lực và triển khai thực hiện bài bản, đồng bộ và đảm bảo hoàn thành Chương trình 1 tỷ cây xanh đúng đối tượng trồng và chỉ tiêu trồng và hàng năm và tăng 20% so với năm trước."

Ông Trần Quang Bảo nhấn mạnh trong bối cảnh của dịch Covid 19, việc tổ chức phát động Tết trồng cây ngoài đảm bảo thiết thực hiệu quả, không phô trương, hình thức và đảm bảo các quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19; tạo điều kiện để các cơ quan và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và phấn đấu chỉ tiêu trồng cây xanh cao hơn ít nhất 20% so với kết quả thực hiện của năm 2021. Đồng thời, quan tâm đến trồng cây xanh trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, trồng mới rừng sản xuất trên những diện tích đất còn trống và trồng cây xanh phân tán ở khu vực đô thị nông thôn, tạo môi trường, cảnh quan, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh sạch đẹp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác