“Tháng 3 biên giới” - Lan tỏa tình yêu Tổ quốc trong tuổi trẻ

(VOV5) - Đây còn là dịp giao lưu, kết nghĩa, thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng.

Chương trình “Tháng 3 biên giới” được tổ chức kéo dài suốt "Tháng Thanh niên” hàng năm. Các hoạt động thi đua cao điểm của Tháng 3 biên giới tập trung: tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới. Đây còn là dịp giao lưu, kết nghĩa, thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng; triển khai các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt là tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, đồng hành cùng người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn biên giới trên cả nước…

“Tháng 3 biên giới” - Lan tỏa tình yêu Tổ quốc trong tuổi trẻ - ảnh 1

Chương trình “Tháng 3 biên giới” ở Đắk Lắk. Ảnh: VOV

Với mỗi thanh niên tham gia hoạt động đó là cơ hội để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng những việc làm cụ thể hướng về các địa bàn biên giới. Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cho biết: Chương trình tháng 3 biên giới là một trong những chương trình có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc mang lại nhiều ý nghĩa hiệu quả và sự lan tỏa hết sức thiết thực bồi đắp thêm được lòng yêu nước tình yêu biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi bạn trẻ thấy rõ ý thức trách nhiệm của mình trong việc học tập rèn luyện, lao động, công tác cống hiến, đóng góp được nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh các hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên, 500 thanh niên tình nguyện thuộc các tổ, nhóm, câu lạc bộ của Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia cũng đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại các xã biên giới của tỉnh Bình Phước, Bình Thuận, Thanh Hoá, Nghệ An và Đắk Lắk.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác