Thanh Hóa: 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và bài học lịch sử

(VOV5) - Tối 4/1 tại thành phố Thanh Hóa, Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên.
Thanh Hóa: 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và bài học lịch sử - ảnh 1 Các đại biểu và ĐVTN giao lưu với nhân chứng lịch sử sự kiện ngày 14-6-1972 và sinh viên tiêu biểu. - Ảnh: tuoitrethanhhoa.vn

Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2020) và 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020 ), tối 4/1 tại thành phố Thanh Hóa, Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thanh Hóa, nhất mạnh: dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào các thế hệ học sinh, sinh viên trong tỉnh luôn kế tục và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, đóng góp tích cực vào công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, các cán bộ, học sinh, sinh viên đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong học tập, lao động, rèn luyện, công tác góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời bác Hồ đã căn dặn.

Nhằm thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ đối với những giáo viên và học sinh đã hy sinh tại đê sông Mã, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã phát động cuộc vận động “Xây dựng công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh tại đê sông Mã” đến toàn thể các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Ngày 14/6/1972, máy bay Mỹ ném bom khiến 64 giáo viên và học sinh đã hy sinh khi đang làm việc trên công trường đắp đê Sông Mã.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác