Thanh long và Bưởi da xanh Bến Tre được chào đón tại Canada

(VOV5) - Triển vọng xuất khẩu khả quan về quả bưởi da xanh Bến Tre đang củng cố quyết tâm để HTX phát triển ngành trồng bưởi theo hướng bền vững.

Mới đây, chuyến hàng xuất khẩu thứ 3 của quả thanh long và đầu tiên với Bưởi da xanh của Bến Tre chính thức có mặt tại thị trường Canada sau 1 tháng vận chuyển bằng đường biển. Sự tin tưởng và tiếp tục đặt hàng của đối tác nước ngoài ngày càng tốt hơn đang cho thấy nhiều sản phẩm nông sản Việt Nam có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn cao về chất lượng và an toàn thực phẩm của thị trường khó tính Châu Âu nói chung và Canada nói riêng.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Được canh tác theo quy trình sản xuất an toàn, đạt chuẩn VietGAP, thanh long của hợp tác xã (HTX) Thanh Bình và bưởi da xanh Cô Gái Bưởi Hồng của HTX Bưởi da xanh Bến Tre đạt chứng nhận không có dư lượng thuốc trừ sâu với gần 700 chỉ tiêu về các loại thuốc bảo vệ thực. Phía đối tác Canada khẳng định tiếp tục đặt hàng bởi đây là những loại trái cây chất lượng cao.
Thanh long và Bưởi da xanh Bến Tre được chào đón tại Canada - ảnh 1Bà Patricia Masbourian, chủ cửa hàng Fruiterie Chez ở Montreal- Ảnh Socodevi cung cấp 

Bà Patricia Masbourian, chủ cửa hàng Fruiterie Chez ở Montreal chia sẻ: Những trái bưởi mà chúng tôi vừa nhập từ Việt Nam có chất lượng rất cao, tép bưởi rất mọng nước và thơm. Trước kia, chúng tôi quen với bưởi nhập từ các nước khác như Trung Quốc, Brazil, Israel nhưng lần này, bưởi của hợp tác xã bưởi da xanh Bến Tre ở Việt Nam có một đẳng cấp cao hơn hẳn từ chất lượng tép bưởi, độ mọng nước bên trong và hình dáng bên ngoài. Lần nhập hàng này, thanh long của HTX Thanh Bình cũng thực sự nhìn rất đẹp mắt, cầm chắc tay, da căng bóng và cũng rất mọng nước.”

“Cô gái Bưởi Hồng” là thương hiệu của Hợp tác xã Bưởi da xanh Bến Tre được đăng ký bản quyền tại thị trường Việt Nam và được chứng nhận "Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu Global G.A.P". Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch hội đồng quản trị HTX bưởi da xanh Bến Tre cho biết về tiềm năng thị trường của loại quả đặc sản này: “Từ năm 2019 cho đến nay đã có rất nhiều khách hàng mà chúng tôi đánh giá là rất có tiềm năng gồm các siêu thị và các đối tác trong và ngoài nước. Có rất nhiều đối tượng khách hàng khác đang tiếp cận và đặt vấn đề với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp cho họ một lượng hàng ổn định và có chất lượng cam kết để họ làm nguồn hàng xuất khẩu.”

Thanh long và Bưởi da xanh Bến Tre được chào đón tại Canada - ảnh 2Bưởi da xanh và Thanh long của HTX Thanh Bình, Bến Tre được bày bán ở Montreal, Canada.- Ảnh Socodevi cung cấp 

Triển vọng xuất khẩu khả quan về quả bưởi da xanh Bến Tre đang củng cố quyết tâm để HTX phát triển ngành trồng bưởi theo hướng bền vững, trong đó hướng dẫn người nông dân thống nhất một quy trinh sản xuất đạt chuẩn, từ khâu bón phân, canh tác chăm sóc, thu hoạch và xử lý .

Tính bền vững và chiến lược của HTX không phải chỉ hướng tới bán trái bưởi tươi mà và chuỗi giá trị của trái bưởi tăng thêm thì HTX đang có chương trình làm thêm một số sản phẩm từ bưởi: tinh dầu bưởi, nước ép bưởi.Các sản phẩm này phải an toàn, đạt giá trị về dinh dưỡng thậm chí cả về thẩm mỹ.”  Ông Quốc Bảo cho biết thêm,

Trong khi đó, với HTX Thanh Bình, chuyến hàng xuất khẩu thứ 3 sang thị trường Canada đánh dấu lô hàng đầu tiên được thực hiện hoàn toàn bởi Hợp tác xã. Trong quá trình này, HTX tự đứng tên hợp đồng thương mại quốc tế, tự quản lý tất cả các khâu từ sản xuất đến sơ chế, đóng gói và ký hợp đồng dịch vụ vận chuyển. Theo ông Bảo, rõ ràng,loại bỏ hoàn toàn các khâu trung gian sẽ ngày càng mang lại nhiều lợi ích bền vững hơn cho bà con nông dân thành viên.

Thanh long và Bưởi da xanh Bến Tre được chào đón tại Canada - ảnh 3Sản phẩm của HTX kiểu mới Thanh Bình ở Bến Tre. 

Sự tin tưởng và liên tiếp đặt hàng của đối tác với mức giá ngày càng tốt hơn, đang cho thấy rằng sản phẩm mang thương hiệu “made in”Bến Tre này đáp ứng đượccác tiêu chuẩn cao về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Thomas Lam, trưởng bộ phận mua bán của Arc-En-Ciel, công ty chuyên nhập khẩu, bán buôn và phân phối rau quả, thực phẩm cho biết sản phẩm sẽ cạnh tranh được rất tốt tại thị trường Cananda nếu duy trì được chất lượng như hiện tại: Lý do chúng tôi liên tục đặt hàng vì chất lượng, mẫu mã của họ rất là tốt. Tất cả đều phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng ở đây. Trước đây chúng tôi cũng nhập hàng của Mỹ và Trung Quốc và giá của họ cũng rẻ hơn nhiều. Tuy nhiên quả thanh long và bưởi của Việt Nam vượt trội hẳn về chất lượng và chúng tôi cũng đã nhận được các yêu cầu từ khách hàng là tiếp tục cung cấp loại bưởi này cho họ”.

Thanh long và Bưởi da xanh Bến Tre được chào đón tại Canada - ảnh 4HTX thống nhất một quy trinh sản xuất đạt chuẩn, từ khâu bón phân, canh tác chăm sóc, thu hoạch và xử lý . -Ảnh Socodevi cung cấp

Có thể thấy, những đơn hàng được thực hiện thành công trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đình trệ do dịch bệnh COVID19, cho thấy khả năng chống chọi với khó khăn của mô hình Kinh tế hợp tác cũng như  tiềm năng phát triển mô hình HTX kiểu mới tại Việt Nam. Với sự hỗ trợ đắc lực từ tổ chức SOCODEVI của Canada thông qua dự án Phát triển HTX Việt Nam VCED, HTX Thanh Bình và Bưởi da xanh Bến Tre đang nâng cao năng lực sản xuất, tích cực mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đây là 2 trong số 5 HTX kiểu mới được thành lập tại các tỉnh Sóc Trăng, Bình Thuận, Ninh Thuận và Bến Tre từ năm 2015 do SOCODEVI hỗ trợ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác