Thành phố Hà Nội tăng cường truyền thông về quyền con người

(VOV5) - Thành phố mong muốn xây dựng hình ảnh Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tôn trọng, bảo vệ và thực thi toàn diện quyền con người.

UBND thành phố vừa lên kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn Thủ đô. Đề án nhằm tuyên truyền tới cán bộ, nhân dân hiểu biết và nhận thức tốt hơn về quyền con người, qua đó nâng cao uy tín của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong lĩnh vực quyền con người ở phạm vi trong nước, khu vực và trên thế giới.

Thành phố Hà Nội tăng cường truyền thông về quyền con người - ảnh 1

Ảnh minh họa: TL/dangcongsan.vn

Ngoài ra, thành phố mong muốn xây dựng hình ảnh Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tôn trọng, bảo vệ và thực thi toàn diện quyền con người.

UBND thành phố đặt mục tiêu đến năm 2028, 100% cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố thực hiện cơ chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định hiện hành, trong đó liên hệ, lồng ghép thông tin về kết quả bảo vệ, thực thi quyền con người gắn với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị.

UBND thành phố Hà Nội sẽ đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông, tăng cường các sản phẩm truyền thông về quyền con người bằng tiếng nước ngoài và sản phẩm truyền thông trên nền tảng số, lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn; tăng cường phát hiện, xử lý tin giả, tin xấu độc xâm phạm quyền con người trên không gian mạng. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác