Thành phố Hồ Chí Minh ra quân chiến dịch Mùa hè xanh 2017

(VOV5) -  Sáng 16/07, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 24 với chủ đề “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới”. 
Thành phố Hồ Chí Minh ra quân chiến dịch Mùa hè xanh 2017 - ảnh 1
Thanh niên thành phố phấn khởi tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Ảnh: SGGP

Chiến dịch năm nay, Thành đoàn tiếp nhận khoảng 60.000 lượt sinh viên tình nguyện, đóng góp 2.000.000 ngày công. Chiến dịch tập trung vào các nội dung chính như: hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu;  hoạt động tình nguyện “Uống nước nhớ nguồn”, tham gia đảm bảo vì an sinh xã hội; hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới; hoạt động đồng hành với thanh niên và hoạt động tình nguyện “Vì trẻ em”. Chiến dịch năm nay có thêm sự tham gia của tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) và lực lượng sinh viên tình nguyện của Malaysia và Thái Lan. Anh Phạm Kiều Hưng, Phó Chủ tịch thường trực Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh Thành phố 2017, cho biết: "Phương châm của Chiến dịch đó là các chiến sĩ Mùa hè xanh đi để rèn luyện, đi để cống hiến, đi để trưởng thành. Thông qua chiến dịch, các bạn góp sức xây dựng thêm cho thành phố, cho vùng miền và cho địa bàn của các bạn tham gia hoạt động tình nguyện và qua đó chắc chắn các bạn sẽ lớn hơn sẽ trưởng thành hơn trong chính cuộc sống của mình".

Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm nay của Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức các hoạt động tại đảo Thổ Chu (xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang),  và tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Dự kiến chiến dịch kết thúc vào ngày 13/08/207.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác