Thành phố Hồ Chí Minh và Liên bang Nga chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tham nhũng

(VOV5) - Phó Chủ tịch Cơ quan Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga Alexander Anikin khẳng định Cơ quan Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển chung của hai nước.

Tối 20/02, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp Phó Chủ tịch Cơ quan Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga Alexander Anikin đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh và Liên bang Nga chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tham nhũng - ảnh 1 Ông Nguyễn Thành Phong giới thiệu và tặng ông Alexander Anikin cuốn sách về hội nhập của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thành phong mong muốn Cơ quan Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, Thanh tra Chính phủ Việt Namcùng với các cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng như trao đổi đoàn; tổ chức các hội thảo, tọa đàm trao đổi lý luận, thực tiễn; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng…

Về phần mình, ông Alexander Anikin cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn nhằm tăng cường hợp tác với Thanh tra Chính phủ Việt Nam trong các nội dung hai bên đã ký kết. Đồng thời khẳng định Cơ quan Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển chung của hai nước, trong đó sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về công tác chống tham nhũng với phía Việt Nam nói chung cũng như Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác