Thi vẽ tranh kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba

(VOV5) - Cuộc thi tạo ra sân chơi để các em học sinh tìm hiểu nhiều hơn về tình hữu nghị truyền thống đặc biệt thuỷ chung giữa nhân dân Việt Nam và Cuba...

Thi vẽ tranh kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba - ảnh 1

Ảnh minh họa: Quốc kỳ hai nước Việt Nam – Cuba 

Ngày 27/9, tại Trung tâm Văn hoá Quận 2 (Phường An Phú, Quận 2), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi nhân Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba (1960 – 2020) và 30 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Hiền cho biết, cuộc thi vẽ tranh cổ động này là một hoạt động rất ý nghĩa, tạo ra sân chơi lành mạnh để các em học sinh có dịp tìm hiểu nhiều hơn về tình hữu nghị truyền thống đặc biệt thuỷ chung giữa nhân dân Việt Nam với người bạn Châu Mỹ La tinh bên kia Tây bán cầu, đồng thời hiểu biết thêm đất nước và con người Cuba. Đây cũng là cơ hội để các em phát triển năng khiếu trong lĩnh vực hội họa. 

Cuộc thi dành cho các em thiếu nhi từ 7 – 14 tuổi đang học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và các Trung tâm đào tạo nghệ thuật trên địa bàn Thành phố. Lễ tổng kết trao giải và triển lãm tranh dự kiến vào ngày 31/10/2020 tại Nhà văn hoá Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác