Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết Năm dân vận chính quyền 2019

(VOV5) - Các cơ quan Nhà nước quan tâm hoàn thiện pháp luật, giải quyết lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Sáng 9/1,  tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019, các cấp ủy Đảng đã tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quan hệ với nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết Năm dân vận chính quyền 2019 - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Các cơ quan Nhà nước quan tâm hoàn thiện pháp luật, giải quyết lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện nội dung của Năm dân vận chính quyền 2019, quan tâm phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân…

Các kết quả tích cực đạt được góp phần tạo đồng thuận xã hội, động viên nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của dân với Đảng, Nhà nước. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác