Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư động viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30

(VOV5) - Đoàn Thể thao Việt Nam đang tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019, SEA Games 30.

Tối 2/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng và động viên tới Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, ông Park Hang-seo, cùng toàn thể Đoàn Thể thao Việt Nam đang tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019, SEA Games 30.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư động viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 - ảnh 1Thư động viên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh VOV.VN

Trong thư gửi ông Park Hang-seo, Thủ tướng cho biết: Trong chuyến thăm và dự các hội nghị quốc tế tại Hàn Quốc vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và các lãnh đạo cao cấp Hàn Quốc đều tự hào và coi việc ông dẫn dắt Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam đạt nhiều thành tích rất đáng tự hào là một biểu tượng cao đẹp của hợp tác, giao lưu nhân dân bền chặt giữa hai nước, hai dân tộc.

Thủ tướng chúc ông Park Hang-seo cùng Ban huấn luyện và toàn thể Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa để cùng hướng tới những thời khắc tự hào tràn đầy cảm xúc của người dân hai nước Việt, Hàn Quốc.

Gửi thư tới Đoàn Thể thao Việt Nam, Thủ tướng biểu dương thành tích bước đầu của toàn thể cán bộ, huấn luyện viên và các vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30, đặc biệt là Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.

Thủ tướng mong rằng dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Mai Đức Chung, toàn Đội tiếp tục chuẩn bị thật tốt, đoàn kết, thi đấu hết mình, với quyết tâm và khát vọng chiến thắng, hướng tới bảo vệ thành công Huy chương Vàng SEA Games. Thủ tướng nhấn mạnh: Cả nước bên cạnh các đội tuyển, vận động viên thân yêu và mong chờ những thành công mới làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác