Thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển nông thôn mới tại Việt Nam

(VOV5) - Hội thảo "Lồng ghép giới trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới".

Ngày 11/6, tại Hà Nội, Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng Giới và trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức Hội thảo "Lồng ghép giới trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới".

Thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển nông thôn mới tại Việt Nam - ảnh 1Bà Elisa Fernandez Senz - Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam (ở giữa) cùng các đại biểu tại hội thảo. (Ảnh: phunuvietnam.vn

Hội thảo nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu về các vấn đề giới và trao quyền cho phụ nữ trong Chương trình giai đoạn 2010-2020. Trên cơ sở đó, đưa ra các khuyến nghị về lồng ghép giới trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo.

Tại Hội thảo, bà Elisa Fernandez Senz, Trưởng Đại diện Văn phòng UN Women tại Việt Nam cho rằng: “Thông qua hội thảo này, UN Women mong muốn có các khuyến nghị thực tế, khả thi để phát triển một chương trình ứng phó về giới nhằm đảm bảo lợi ích và cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người trong giai đoạn 2021-2030. Chương trình này sẽ không chỉ góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hiệu quả, mà quan trọng hơn là hướng tới sự phát triển bền vững và toàn diện.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác