Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học

(VOV5) - Các chuyên gia, nhà khoa học đã trao đổi thảo luận nhằm làm  sáng tỏ những tác động tích cực của hoạt động khởi nghiệp đổi mới tạo đến các trường đại học, cao đẳng.

Ngày 22/12, Đại học Huế tổ chức Hội nghị Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kết nối các trường đại học, cao đẳng, trung cấp khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học - ảnh 1Hội thảo “Vai trò của Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường Đại học” tại điểm cầu Đại học Huế. Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn

Hội nghị bao gồm chuỗi các sự kiện quan trọng: "Hội thảo quốc gia Vai trò của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học"; "Hội nghị bàn về sáng kiến mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các trường đại học, cao đẳng, trung cấp khu vực miền Trung và Tây Nguyên" và phiên kết nối đầu tư dành cho các nhóm dự án khởi nghiệp của sinh viên và cán bộ giảng viên trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học đã trao đổi thảo luận nhằm làm  sáng tỏ những tác động tích cực của hoạt động khởi nghiệp đổi mới tạo đến các trường đại học, cao đẳng; vai trò của trường đại học trong Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và thành lập mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nhằm chia sẻ các nguồn lực, thúc đẩy phát triển vì sự thịnh vượng chung. Đồng thời, các đại biểu cũng chia sẻ các kinh nghiệm nhằm thúc đẩy các hoạt động gắn kết sinh viên liên ngành; nâng cao khả năng tự tạo việc làm và tạo việc làm cho người học; tăng cường doanh thu chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác