Tỉnh Hải Dương kỷ niệm 60 năm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

 

Sáng 1/10, tại tỉnh Hải Dương, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

 Bắc Hưng Hải là hệ thống thủy lợi quy mô lớn nằm trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và được bao bọc bởi sông Hồng, sông Đuống, sông Thái Bình, sông Luộc.

60 năm trước, ngày 1/10/1958, Thủ tướng Phạm Văn Đồng phát lệnh khởi công xây dựng công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải. Ngày 1/5/1959, công trình hoàn thành, cung cấp nước cho vùng đất rộng lớn trên 200.000 ha, làm đổi thay diện mạo nông thôn ở các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương. Trải qua 60 năm nâng cấp, mở rộng, hệ thống đại thủy nông Bắc Hưng Hải giờ đây đã có quy mô 11 hạng mục, từng bước được tự động hóa trong việc giám sát chất lượng nước, quản lý, phân phối nước cho các hộ tiêu dùng đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. 

Phản hồi

Các tin/bài khác