Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông an toàn, nghiêm túc

(VOV5) - Trong các ngày 07 và 08/07, tại 63 tỉnh, thành trên cả nước, khoảng 1 triệu học sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2022.

Trước đó, từ nhiều tháng qua, ngành giáo dục cùng các cấp, ngành địa phương đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, bố trí nhân lực, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế.

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông an toàn, nghiêm túc - ảnh 1Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh minh họa: TTXVN

Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, ngoài việc đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi, trong điều kiện thời điểm diễn ra kỳ thi dự báo có sạt lở, lũ quét gây ách tắc giao thông, các địa phương đã lên phương án rà soát từng trường hợp thí sinh để kịp thời hỗ trợ. Ông Lê Ngọc Quyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, cho biết: "Huyện đã họp các phòng ban chuyên môn và các địa phương có điểm thi lên các phương án ứng phó với dịch bệnh cũng như thiên tai. Riêng nguy cơ thiên tai, chúng tôi yêu cầu các địa phương huy động lực lượng, sẵn sàng ứng cứu và hỗ trợ khi có tình huống sạt lở, mưa lũ xảy ra".

Còn theo ông Đặng Ngọc Tú, Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn: "Tất cả các phương án, kịch bản dự kiến những tình huống có thể xảy ra trong kì thi đã được lên kế hoạch đầy đủ, chu đáo. Chúng tôi cũng lên kế hoạch với lực lượng Y tế cũng như đội tiếp sức mùa thi để sẵn sàng phương án cấp cứu nếu có trường hợp thí sinh có vấn đề về sức khỏe".

Cùng với đó, các địa phương cũng chuẩn bị phương án để thí sinh ở xa và người nhà có chỗ ăn nghỉ gần các điểm thi; hỗ trợ thí sinh là con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật, thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh tham dự kỳ thi thuận lợi.

Nhằm hỗ trợ các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, từ chiều 06/07, tại các điểm thi trên toàn quốc, lực lượng thanh niên tình nguyện gồm đoàn viên, thanh niên tình nguyện của các trường đại học, thanh niên của khu dân cư, cùng với các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Sự có mặt và giúp sức của lực lượng áo xanh tình nguyện là nguồn lực tinh thần cần thiết cho các sỹ tử và người nhà trong kỳ thi quan trọng này.

Bạn Trương Tuấn Hiệp, Đoàn thanh niên phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, chia sẻ: "Chúng em triển khai mô hình “Áo xanh chở ước mơ hồng” để giúp các bạn thí sinh. Trong quá trình chuẩn bị phải đảm bảo cẩn thận từ khâu nhỏ nhất để trong thời gian ngắn nhất chúng em có thể ứng phó kịp thời giúp các bạn đến được trường thi một cách nhanh nhất".

Trong ngày 07/07, các thí sinh thi môn Ngữ văn và Toán; ngày 08/07, thi tổ hợp các môn khoa học/tự nhiên và môn Ngoại ngữ. Dự kiến, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sẽ được công bố vào ngày 24/07.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác