Tọa đàm Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt – Trung

(VOV5) -Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa ký biên bản ghi nhớ và thống nhất tổ chức Giao lưu lần thứ 6 vào năm 2019.

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 5 năm 2018, ngày 20/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng diễn ra Tọa đàm và giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Tọa đàm Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt – Trung - ảnh 1Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa ký Biên bản giao lưu. - Ảnh: Dương Giang/TTXVN 

Tại tọa đàm, các đại biểu cùng nhìn lại những kết quả nổi bật, sự gắn bó giữa Lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc qua 5 kì tổ chức giao lưu; thảo luận, cho ý kiến về các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hợp tác quốc phòng biên giới giữa hai nước trong thời gian tới.

Kết thúc tọa đàm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa ký biên bản ghi nhớ và thống nhất tổ chức Giao lưu lần thứ 6 vào năm 2019.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác