Tọa đàm khoa học phúc lợi xã hội cho người lao động và vai trò của công đoàn

(VOV5) - Trong vấn đề phúc lợi xã hội chúng lưu ý nhất đối với tổ chức công đoàn là vấn đề nhà ở xã hội và nhà ở cho những người có thu nhập thấp."

Chiều 19/12, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức tọa đàm khoa học “Phúc lợi xã hội cho công nhân viên chức, người lao động và vai trò của công đoàn Việt Nam”.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận từ góc độ lý luận và thực tiễn về các vấn đề như: đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa chính sách phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, lao động và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội quốc gia; các loại hình phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, lao động ở Việt Nam; thúc đẩy năng suất lao động thông qua tăng cường phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, lao động; nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện phúc lợi cho công nhân, viên chức, lao động…

Tọa đàm khoa học phúc lợi xã hội cho người lao động và vai trò của công đoàn - ảnh 1Quang cảnh tọa đàm khoa học “Phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động và vai trò của Công đoàn Việt Nam" 

Các đại biểu cho rằng Công đoàn Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các chính sách, đẩy mạnh các hoạt động phúc lợi xã hội cho người lao động, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thực hiện các cơ chế chính sách, hình thức phúc lợi xã hội với Đảng, Nhà nước để thực hiện tốt hơn nữa chăm lo phúc lợi xã hội cho công nhân, viên chức, người lao động.

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng: "Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng để thực hiện tốt an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Nâng cao chất lương xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách xã hội về phúc lợi xã hội, chú trọng hoạt động chăm lo lợi ích chính đáng của Đoàn viên công đoàn, đầu tư xây dựng thiết chế của tổ chức công đoàn ở các khu công nghiệp, khu chế xuất thiết thực, nâng cao đời sống công nhân găn bó lợi ích với tổ chức công đoàn. Trong vấn đề phúc lợi xã hội chúng tôi lưu ý nhất đối với tổ chức công đoàn là vấn đề nhà ở xã hội và nhà ở cho những người có thu nhập thấp."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác