Trao Giấy phép thành lập Văn phòng thường trú cho một số cơ quan báo chí nước ngoài

(VOV5) - Văn phòng thường trú tại Việt Nam cho các cơ quan báo chí nước ngoài gồm: Hãng Thông tấn Asia (Hàn Quốc), Nhật báo Kinh tế Aju (Hàn Quốc) và Hãng Thông tấn Rossiya Segodnya (Nga) tại Hà Nội.

Ngày 15/5, tại Hà Nội, thay mặt Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao) Lê Thị Thu Hằng trao Giấy phép thành lập Văn phòng thường trú tại Việt Nam cho các cơ quan báo chí nước ngoài gồm: Hãng Thông tấn Asia (Hàn Quốc), Nhật báo Kinh tế Aju (Hàn Quốc) và Hãng Thông tấn Rossiya Segodnya (Nga) tại Hà Nội.

Trao Giấy phép thành lập Văn phòng thường trú cho một số cơ quan báo chí nước ngoài - ảnh 1Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao Giấy phép thành lập Văn phòng thường trú tại Việt Nam cho hãng Thông tấn Asia (Hàn Quốc), Nhật báo Kinh tế Aju (Hàn Quốc) và hãng Thông tấn Rossiya Segodnya (Nga) tại Hà Nội. (Ảnh: Phạm Anh Tuấn) 

Phát biểu tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao) Lê Thị Thu Hằng bày tỏ lời hoan nghênh các cơ quan báo chí nước ngoài thành lập Văn phòng thường trú tại Việt Nam, điều đó thể hiện sự quan tâm và coi trọng của các cơ quan báo chí nước ngoài đối với Việt Nam; đồng thời cảm ơn và đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí nước ngoài nói chung cũng như của các cơ quan mới được trao Giấy phép trong thời gian qua đã có nhiều đóng góp tích cực, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp nhiều mặt giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Hàn Quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác