Tri ân gia đình chính sách, người có công

(VOV5) - Tại nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Tri ân gia đình chính sách, người có công - ảnh 1

Các đại biểu đặt vòng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng Liệt sỹ - Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 -  27/7/2020), tại nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Sáng 27/7, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong dẫn đầu, đến viếng, đặt vòng hoa, dâng hương các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh (Đồi Không tên, Quận 9) và Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh (Lạc Cảnh, quận Thủ Đức). 

Cũng sáng 27/7, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng cấp Nhà nước, họp mặt người có công với cách mạng, với sự tham dự của trên 300 đại biểu đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết định chi 26,3 tỉ đồng để thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và một số trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác