Triển lãm ảnh kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

(VOV5) - Triển lãm trưng bày gần 100 bức ảnh tư liệu được chọn lọc để phản ánh Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở đầu cho các phong trào thi đua yêu nước phát triển

 Sáng 8/6, Ban tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm ảnh “Thành phố Hồ Chí Minh tích cực thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Triển lãm ảnh kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc  - ảnh 1 Triển lãm trưng bày gần 100 bức ảnh tư liệu. Ảnh: VOV

Triển lãm trưng bày gần 100 bức ảnh tư liệu được chọn lọc để phản ánh Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở đầu cho các phong trào thi đua yêu nước phát triển, trở thành cao trào cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đến tham quan triển lãm, chị Hồng Hạnh, ở Quận 1, cho biết:“Khi đến đây xem triển lãm thì tôi nhận thấy có nhiều hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tôi hiểu hơn các hoạt động trong quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi cả nước cùng nhân dân ra sức chiến đấu bảo vệ đất nước. Qua đó đã khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường của dân tộc”.

Triển lãm ảnh “Thành phố Hồ Chí Minh tích cực thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” diễn ra đến ngày 20/6. 

Cũng trong sáng 8/6, trên tuyến đường Đồng Khởi, thành phố triển lãm gần 100 bức ảnh với chủ đề “Thi đua xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, văn minh, hiện đại”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác