Triển lãm “Đồ sứ ký kiểu thời Lê - Trịnh, chúa Nguyễn và thời Nguyễn” tại Thừa Thiên – Huế

(VOV5) -Hơn 70 cổ vật giới thiệu tại triển lãm là những tuyệt phẩm tinh hoa của dòng đồ sứ ký kiểu xuyên suốt các triều đại. 

Tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (Thừa Thiên - Huế) đang diễn ra Triển lãm "Đồ sứ ký kiểu thời Lê - Trịnh, chúa Nguyễn và thời Nguyễn".

Triển lãm “Đồ sứ ký kiểu thời Lê - Trịnh, chúa Nguyễn và thời Nguyễn” tại Thừa Thiên – Huế - ảnh 1Mọi người xem triển lãm cổ vật. -Ảnh TTXVN

Triển lãm đã giới thiệu với công chúng và khách du lịch trong, ngoài nước hơn 70 cổ vật, là những tuyệt phẩm tinh hoa của dòng đồ sứ ký kiểu xuyên suốt các triều đại. Trong đó có hơn 30 cổ vật đồ sứ ký kiểu thời Lê - Trịnh đại diện cho thời kỳ đầu tiên trong lịch sử đồ sứ ký kiểu với các hiệu đề: Nội phủ thị trung, Nội phủ thị hữu, Nội phủ thị nam, Nội phủ thị bắc, Khánh xuân thị tả…

Cũng trong dịp này, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế lần đầu tiên trưng bày những món đồ sứ ký kiểu tiêu biểu dưới các triều vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và Khải Định tại triển lãm. Nhiều cổ vật được giới sưu tầm cổ vật đánh giá cao như: Bình hoa được sản xuất từ thời vua Khải Định, điếu hút thuốc lào được sản xuất từ thời vua Gia Long, bộ bát giác chân cao có từ thời Thiệu Trị... 

Triển lãm mở cửa từ ngày 25/04 đến hết ngày 30/05/2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác