Triển lãm và tọa đàm hưởng ứng chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

(VOV5) - Các đại biểu tập trung trao đổi về các vấn đề xâm hại trẻ em, gợi mở nhiều tình huống để bố mẹ trở thành người bạn và cùng con vượt qua các tình huống bất an có thể xảy ra ở ngoài xã hội.

Sáng 5/5, tại Bảo tàng phụ nữ Việt Nam, Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ phụ nữ phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc sức khỏe sinh sản, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm và tọa đàm “Làm thế nào để con lên tiếng”. Đây là hoạt động góp phần thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.  

Triển lãm và tọa đàm hưởng ứng chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” - ảnh 1Quang cảnh triển lãm. - Ảnh: tuoitrethudo 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về các vấn đề xâm hại trẻ em, gợi mở nhiều tình huống để bố mẹ trở thành người bạn và cùng con vượt qua các tình huống bất an có thể xảy ra ở ngoài xã hội. Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Mai Hương cho biết: “Trước hết cha mẹ phải bình tâm để lắng nghe được con và không có sự phán xét hay đổ lỗi nào đối với đứa trẻ, để cùng thấu hiểu cho nỗi đau của con những khó khăn mà đứa con đã và đang trải qua,để cùng đồng hành với con trong quá trình tố giác, tố cáo những kể đã gây ra bạo lực cũng như xâm hại với các con.Đồng thời cha mẹ cũng phải có những hiểu biết nhất định về những nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng như hội phụ nữ,  công an xã phường, hay đường dây bảo vệ trẻ em quốc gia 111”. 

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu được tham quan triển lãm với chủ đề “Mẹ - bến đỗ an toàn và bình an cho con”. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng Ban Gia đình xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi muốn hướng tới ngoài việc cung cấp các kiến thức về phòng chống xâm hại đối với trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích thì chúng tôi muốn cung cấp kiến thức cho các bà mẹ có kiến thức về dinh dưỡng, ngôn ngữ, sức khỏe để làm thế nào con phát triển toàn diện”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác