Trồng mới 1.000 cây xanh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

(VOV5) - Đây là mô hình để ngành tài nguyên và môi trường góp phần thực hiện thành công chương trình trồng mới một tỷ cây xanh với thông điệp "Vì một Việt Nam xanh".

Sáng 3/4, ngành tài nguyên và môi trường hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 đã diễn ra tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Trồng mới 1.000 cây xanh tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng - ảnh 1Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Bùi Minh Châu trồng cây lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: moitruong.net

Trong dịp này, 1.000 cây xanh với diện tích 2ha, gồm các chủng loại cây như Sang, Sao đen, Chò chỉ, Bằng lăng... sẽ được trồng mới. Đây cũng là mô hình để ngành tiếp tục triển khai tại các địa phương khác cả nước, góp phần thực hiện thành công chương trình trồng mới một tỷ cây xanh với thông điệp "Vì một Việt Nam xanh".

Trước đó, đoàn công tác Bộ Tài nguyên & Môi trường đã dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác