Trung ương Đoàn gặp mặt thanh thiếu niên dự Đại hội đại biểu Dân tộc thiểu số

(VOV5) - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Anh Tuấn, khẳng định Trung ương Đoàn sẽ đồng hành cùng thanh niên dân tộc thiểu số lập thân, lập nghiệp

Chiều 2/12, tại Hà Nội, lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gặp mặt 45 đại biểu thanh niên dự Đại hội đại biểu Dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 2. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu thanh niên dân tộc thiểu số chia sẻ công việc và các thành tích cống hiến trong những năm qua cho đất nước, đồng thời kiến nghị nguyện vọng đối với Đảng, Nhà nước. Thượng úy Đặng Vinh Quang, Công ty TNHH MTV Thông tin M1, Tập đoàn quân đội Vietel, bày tỏ: “Tôi mong muốn Trung ương đoàn có các hoạt động nhằm nâng cao năng lực đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số. Thông qua việc tập huấn kỹ năng cộng đồng, hoạt động nhóm để nâng cao hơn chất lượng hoạt động phong trao của đoàn thanh niên.”

Trung ương Đoàn gặp mặt thanh thiếu niên dự Đại hội đại biểu Dân tộc thiểu số  - ảnh 1

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể trao Bằng khen tặng đại biểu thanh niên ưu tú dự Đại hội toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II - năm 2020. - Ảnh:nhandan.com.vn

Một trong những vấn đề quan tâm của thanh niên dân tộc thiểu số là thiếu nguồn vốn để khởi nghiệp. Chị Đặng Thị Dương, ở tỉnh Tuyên Quang mong muốn: “Tôi mong muốn Trung ương đoàn có thêm những chính sách hỗ trợ hơn nữa tại nông thôn để các bạn khởi nghiệp. Đặc biệt, các thanh niên ít có cơ hội đi học tập tại Hà Nội. Bản thân tôi làm du lịch cộng đồng, nên cũng mong muốn được vay vốn được đầu tư thêm mô hình, nhưng nguồn vốn ít và vay chưa được nhiều đề nghị tăng thêm nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi cho thanh niên nông thôn".

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Anh Tuấn, khẳng định Trung ương Đoàn sẽ đồng hành cùng thanh niên dân tộc thiểu số lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế tại địa phương. Anh Nguyễn Anh Tuấn tin tưởng các thanh niên dân tộc thiểu số cùng đồng bào địa phương đoàn kết, chung tay phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội cũng như các hoạt động cộng đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác