Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động cuộc thi Thanh niên với văn hóa giao thông

(VOV5) - Cuộc thi là  sân chơi bổ ích giúp các bạn đoàn viên thanh niên tăng cường kiến thức về Luật Giao thông đường bộ.

Sáng 26/10, tại thành phố Kon Tum, gần 1.700 đoàn viên thanh niên tỉnh Kon Tum tham gia Lễ phát động cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2019. Hoạt động do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy Ban an toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông- Bộ Công an phối hợp tổ chức.

Cuộc thi diễn ra từ ngày hôm nay đến hết ngày 22/12/2019. Cuộc thi là  sân chơi bổ ích giúp các bạn đoàn viên thanh niên tăng cường kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, nâng cao ý thức về an toàn giao thông để từng bước xây dựng văn hóa giao thông.

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động cuộc thi Thanh niên với văn hóa giao thông - ảnh 1 Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN- Ảnh Thu Hằng

Anh Nguyễn Hồng Hải, Trưởng Ban Thanh niên Xung phong, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cho biết: Với Việt Nam chúng ta thay đổi ý thức giao thông là rất quan trọng và muốn thay đổi điều đó chính là thế hệ tương lai, thế hệ trẻ thanh niên. Cuộc thi này được tổ chức trên quy mô cả nước. Nội dung chủ yếu tập trung trong những buổi phát động như thế này. Các đoàn viên thanh niên được trả lời những câu hỏi trắc nghiệm. Bên cạnh đó hiện nay trên hai trang web của honda.com.vn và thanhgiong.vn là của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thì cũng triển khai thi trực tuyến. Giai đoạn cuối sẽ là vòng chung khảo sẽ chọn ra 20 thí sinh tốt nhất để có đối thoại trực tiếp Ban Giám khảo chọn ra thí sinh đạt giải trong cuộc thi.

Tại Lễ phát động cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2019, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng 10 phần quà cho gia đình có người bị tai nạn giao thông; Công ty Hon Da Việt Nam tặng 500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho đoàn viên thanh niên tỉnh Kon Tum. Ngay sau Lễ phát động nhiều hoạt động cũng đã được tổ chức, như: tuyên truyền Luật giao thông trong trường học; tập huấn kiến thức an toàn giao thông, lái xe an toàn; tổ chức sân chơi an toàn giao thông cho thanh thiếu nhi địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác