(VOV5) - Hai diễn giả đều đồng thuận rằng, nền tảng tạo nên sức mạnh của nước Đức nằm ở “bốn trụ cột”: tính trung thực, kỷ luật cao, khả năng học đến nơi đến chốn và tinh thần cải tiến bền bỉ.
Sáng 16/11/2025 tại Ngôi nhà Đức (33 Lê Duẩn, P. Sài Gòn), TP Hồ Chí Minh, talkshow đầu tiên của chuỗi “Nước Đức, Người trẻ & Di sản” có tên "Made in Germany - công nghệ và tư duy số hóa" đã diễn ra trong không gian ấm áp, trí tuệ và đầy cảm hứng.
Chương trình do Chi nhánh Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam và Viện Goethe TP HCM tổ chức cùng Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK), Hội Hữu nghị Việt - Đức TP. HCM, ngành Ngôn ngữ Đức - Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Châu Âu Trường ĐH KHXH&NV ĐHQG-HCM đồng tổ chức.
Quang cảnh buổi tọa đàm - Ảnh:Vy Vi |
Buổi trò chuyện không dừng lại ở những câu chuyện sống động về nước Đức, mà còn mở ra cánh cửa để các độc giả chạm tới gần hơn những giá trị có thể trở thành hành trang cho người trẻ Việt trong thời đại số hóa.
Trong phần chia sẻ mở đầu, ông Maximilian Rummert, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Bayer Việt Nam, kể lại nguồn gốc thú vị của cụm từ “Made in Germany”. Ít ai ngờ rằng, vào cuối thế kỷ 19, dòng chữ này từng được nước Anh dùng như một dấu hiệu “cảnh báo”, vì hàng hóa Đức khi đó bị xem là kém chất lượng. Nhưng hơn một thế kỷ sau, chính cụm từ ấy đã trở thành bảo chứng của uy tín và chất lượng toàn cầu. Tất cả là kết quả của sự kiên định, kỷ luật và quyết tâm cải tiến không ngừng của người Đức. Cách họ thay đổi định kiến bằng tri thức, lao động và tinh thần hệ thống khiến cả thế giới phải công nhận.
Các diễn giả tại buổi talkshow. |
Tư duy đó được thấy rõ nhất trong lĩnh vực công nghiệp – nơi diễn giả Võ Quang Huệ, nguyên Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, dành gần bốn thập kỷ làm việc, học tập và nghiên cứu, trong đó ông đã có hơn 24 năm tại BMW Đức. Ông gọi thế kỷ này là kỷ nguyên của “số hóa, AI và robotics”, nơi tư duy chuẩn hóa của người Đức trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Theo ông, người Đức xây dựng mọi thứ từ những nền tảng chuẩn mực: quy trình chuẩn, con số chuẩn, cách hành động chuẩn. Đặc biệt là tư duy “preventive action” – luôn ngăn ngừa sự cố từ trước khi nó xảy ra, thay vì chỉ đợi “chữa cháy” khi vấn đề tới. Đó là lý do câu nói của ông Bosch: “Thà mất tiền, chứ không thể mất lòng tin” trở thành triết lý sống và làm việc được ông Huệ mang theo suốt sự nghiệp.
Hai diễn giả đều đồng thuận rằng, nền tảng tạo nên sức mạnh của nước Đức nằm ở “bốn trụ cột”: tính trung thực, kỷ luật cao, khả năng học đến nơi đến chốn và tinh thần cải tiến bền bỉ. Người Đức không chỉ học, họ học đến cùng. Không chỉ làm, họ làm đến cùng. Không chỉ sửa chữa, họ cải tiến mỗi ngày. Chính những giá trị này đã bồi đắp nên “ADN” đặc trưng của nước Đức.
Buổi talkshow không chỉ dừng lại ở những câu chuyện về nước Đức, mà còn mở ra hướng nhìn mới cho người trẻ Việt Nam trong thời đại số hóa. |
Số hoá có thể không phải viễn cảnh nào “xa vời”, mà còn đến từ chính bàn tay chúng ta, trong cách chúng ta đặt câu hỏi, tiếp cận vấn đề và cách xây dựng tư duy hệ thống. Một quốc gia dù có những bộ óc xuất sắc đến đâu, vẫn cần một thế hệ kế thừa đủ bản lĩnh để tiếp tục con đường phía trước. Đó không phải áp lực, mà là một kỳ vọng đẹp dành cho người trẻ Việt – những người sẽ mang hình ảnh Việt Nam bước ra thế giới, tự tin và rộng mở.
Buổi trò chuyện kết lại bằng thông điệp : Dù đi đâu, hãy mang theo những giá trị tốt đẹp của Việt Nam. Hãy làm cho Việt Nam trở thành một quốc gia tốt hơn.
Chuỗi talkshow Nước Đức, người trẻ và di sản diễn ra mỗi tháng/một sự kiện từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026
Dựa trên nền tảng khổng lồ của những giá trị và công trình vĩ đại, chuỗi talkshow mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn với đời sống người trẻ, đồng thời thúc đẩy sự giao thoa và tiếp biến với văn hóa Việt Nam từ tinh thần hiếu học, khả năng thích nghi và sáng tạo của người Việt, đến khát vọng phát triển bền vững của con người hôm nay.
Tiếp tục ngày 13/12 tới đây, sẽ diễn ra talkshow thứ 2: Triết học và tư duy Đức – góc nhìn từ gen Z; tháng 1/2026 là chủ đề “Âm nhạc và điện ảnh – Linh hồn Đức”; tháng 2/2026 với “ Nước Đức qua Mỹ thuật và Kiến trúc”; tháng 3/2026 dự kiến “Tôi là ai trong thế giới này? Người trẻ Đức và giới”; và tháng 4/2026 là “Sống xanh, sống Đức.”