Tuyên truyền và tham gia hiến máu: nghĩa cử cao đẹp của thanh niên

(VOV5) - Họ vừa trực tiếp tham gia hiến máu vừa là những tuyên truyền viên, cán bộ tập huấn về công tác này.

Hiến máu tình nguyện ngày càng trở thành phong trào phát triển mạnh với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, trong đó đóng vai trò chính là lực lượng đoàn viên thanh niên. Họ vừa trực tiếp tham gia hiến máu vừa là những tuyên truyền viên, cán bộ tập huấn về công tác này.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Tham gia hiến máu tới nay khoảng chục lần, Hoàng Thanh Tâm, một bạn trẻ đang công tác tại thành đoàn Hà Nội vẫn nhớ lần đầu tham gia hiến máu. Khi đó, Tâm là sinh viên, cảm thấy nhiều bỡ ngỡ và còn chút lo lắng  khi được các anh, chị vận động tham gia. Dần dần, Tâm nhận thức được ý nghĩa của việc “hiến máu, cứu người” và cô tham gia nhiệt tình và với niềm vui khi được đóng góp công sức của mình.  Tâm đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực cho gia đình, người thân và bạn bè: “Tôi nghĩ rằng, mỗi bạn đoàn viên thanh  niên chưa hiến máu thì lo lắng, nhưng khi đã hiến máu một vài lần và cá nhân là bản thân tôi thì trở thành tuyên truyền viên cho bạn bè, gia đình người thân và mọi người tại nơi học tập làm việc. Lực lượng chính là đoàn viên thanh niên nhưng lực lượng tham gia là toàn dân nên cái đó là phải tuyên truyền trên tất cả các kênh thì mục đích sẽ rộng, sâu và hiệu quả”.

Nhờ công tác vận động tuyên truyền hiệu quả, với sự đóng góp của những tình nguyện viên như Hoàng Thanh Tâm, phong trào hiến máu ngày càng được phát triển ở khắp nơi và trở thành một hoạt động nhân đạo ý nghĩa. Số lượng máu ngày càng đáp ứng được nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Chỉ riêng trong 1 tuần diễn ra Lễ hội Xuân hồng 2018, đã thu được hơn 10 ngàn đơn vị máu. Điều  này càng cho thấy công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm và vai trò của đoàn viên thanh niên vẫn luôn được nêu cao. Câu lạc bộ trái tim hồng tỉnh Thanh Hóa, với sự hỗ trợ của Hội chữ thập đỏ và  Trăng lưỡi liềm quốc tế đã làm tốt việc tập huấn và tuyên truyền hiến máu. Anh Đào Ngọc Hưng, Trưởng ban Ngân hàng máu sống của Câu lạc bộ trái tim hồng tỉnh Thanh Hóa cho biết:“ CLB trái tim hồng tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo. Tập huấn cho các bạn về việc vận động hiến máu thay đổi suy nghĩ của người dân. Số thành viên đông nhưng khi cần thì phương thức tập hợp thế nào để các bạn tham gia và cảm thấy dễ nhất khi đi tuyên truyền vận động hiến máu”

Tuyên truyền và tham gia hiến máu: nghĩa cử cao đẹp của thanh niên - ảnh 1 Ban tổ chức cùng các đại biểu tại lễ khai mạc Ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” tại Hà Nội ngày 29/7. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Với phương thức tập hợp rộng rãi, gắn kết và tập huấn giúp các bạn trẻ cách thức tuyên truyền, hiến máu tình nguyện ngày càng trở thành phong trào phát triển mạnh, với ý nghĩa nhân văn và lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Đúng như anh Chử  Nhất Hợp, Chủ tịch Hội thanh niên vận động Hiến máu Hà Nội chia sẻ:“Hội thanh niên vận động Hiến máu Hà Nội ( thuộc Viện huyết học và Truyền máu Trung ương) là một tổ chức xã hội, làm nhiệm vụ đoàn kết tập hợp thanh niên tuyên truyền vận động tham gia hiến máu. Tham gia mục đích chính là hiến máu tình nguyện. Qua hoạt động, kết nối tập hợp các trường đại học và gần như tới nay, kết nối hầu như các trường đại học, cao đẳng đều tham gia”.

Với thông điệp hiến máu cứu người, chia sẻ yêu thương, những việc làm này đang tạo sức hút mạnh mẽ trong toàn xã hội. Mỗi người đều nhận thức tốt hơn về hoạt động hiến máu tình nguyện. Thanh niên với sức trẻ, nhiệt huyết luôn tiên phong và là một kênh tuyên truyền hiệu quả nhất.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác