UNDP và WorldShare tiếp tục hỗ trợ xây nhà an toàn chống bão, lụt tại tỉnh Quảng Bình

(VOV5) - Sự kiện này đánh dấu đợt hỗ trợ thứ 2 trong hợp tác giữa UNDP và WorldShare nhằm giúp đỡ các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng nề sau trận bão lịch sử.

Chiều 25/01, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và tổ chức WorldShare ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ xây mới thêm 73 ngôi nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho các hộ dân nghèo bị ảnh hưởng nặng nề sau những trận bão tại tỉnh Quảng Bình.

UNDP và WorldShare tiếp tục hỗ trợ xây nhà an toàn chống bão, lụt tại tỉnh Quảng Bình - ảnh 1Lễ ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ xây mới thêm 73 ngôi nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho các hộ dân nghèo bị ảnh hưởng nặng nề sau những trận bão tại tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Hương Giang

Sự kiện này đánh dấu đợt hỗ trợ thứ 2 trong hợp tác giữa UNDP và WorldShare nhằm giúp đỡ các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng nề sau trận bão lịch sử năm 2020. Trong đợt 1, có 39 căn nhà an toàn đã được xây dựng và bàn giao cho các gia đình sống ở khu vực ven biển thuộc huyện Lệ Thủy vào tháng 12.2021 vừa qua.

Đây là hợp tác trong khuôn khổ chiến dịch gây quỹ từ cộng đồng ‘”Nhà an toàn-Sống an tâm” do UNDP phát động, hưởng ứng đề nghị từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chính quyền tỉnh Quảng Bình kêu gọi hỗ trợ người dân gặp khó khăn về nhà ở sau bão lũ năm 2020.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, cho biết UNDP và các đối tác sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân để hoàn tất việc xây dựng 73 ngôi nhà an toàn này trước mùa mưa bão tháng 6 năm nay.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác