Việt Nam giành vị trí thứ 3 Kỳ thi Khoa học trẻ Quốc tế

(VOV5) - 4 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc là thành tích tốt nhất của Việt Nam tại cuộc thi này từ trước đến nay. 

Việt Nam giành vị trí thứ 3 Kỳ thi Khoa học trẻ Quốc tế - ảnh 1

Đoàn học sinh Hà Nội đoạt giải

6 học sinh đến từ các lớp 10 chuyên Toán, Lý, Hóa thuộc Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế IJSO (International Junior Science Olympiad) năm 2018 - lần thứ 15, đã đạt thành tích xuất sắc.

4 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc là thành tích tốt nhất của Việt Nam tại cuộc thi này từ trước đến nay. Thành tích này giúp đội tuyển IJSO Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3 sau Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan trên tổng số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kỳ thi. Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn đoạt 1 Huy chương Bạc giải cá nhân xuất sắc nhất trong phần thi lý thuyết và 1 Huy chương Vàng giải Nhóm thực hành xuất sắc nhất.

IJSO 2018 lần thứ 15 được Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Botswana phối hợp với Hiệp hội Khoa học Botswana tổ chức tại thủ đô Gaborone, từ ngày 2-10/12/2018. Có 276 thí sinh đến từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Kỳ thi. Kỳ thi thường niên này là cuộc tranh tài mang tính quốc tế rất có uy tín và bổ ích được tổ chức luân phiên bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo của các quốc gia dành cho các học sinh lứa tuổi 15.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác