Việt Nam sẽ đảm bảo tiêm chủng quy mô lớn miễn dịch cộng đồng, theo lộ trình thích hợp

(VOV5) - Việt Nam đang làm việc với phía Hoa Kỳ và cơ chế COVAX để tiếp nhận vaccine từ chính sách chia sẻ vaccine của Hoa Kỳ

Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra chiều 24/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam sẽ xem xét chính sách xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài vào Việt Nam phù hợp với tiến triển của dịch bệnh, đồng thời thúc đẩy việc triển khai công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid 19, hay còn gọi là Hộ chiếu vaccine:  Nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống hiệu quả dịch Covid 19 vừa phát triển kinh tế, vừa qua Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Ngoại giao về lộ trình điều chỉnh chính sách xuất nhập cảnh và biện pháp y tế đối với người nhập cảnh có giấy chứng nhận đã tiêm chủng hay còn gọi là hộ chiếu vaccine.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, BNG phối hợp với Bộ y tế và các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu và đề xuất để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho xuất nhập cảnh theo hướng công nhận lẫn nhau giấy chứng nhận tiêm chủng, xem xét giảm thời gian cách ly số lần xét nghiệm đối với những người đã tiêm chủng  … đề xuất lộ trình mở rộng các đối tượng xuất nhập cảnh phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Việt Nam sẽ đảm bảo tiêm chủng quy mô lớn miễn dịch cộng đồng, theo lộ trình thích hợp - ảnh 1

Ảnh minh họa: WHO

Tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết Việt Nam đang làm việc với phía Hoa Kỳ và cơ chế COVAX để tiếp nhận vaccine từ chính sách chia sẻ vaccine của Hoa Kỳ cũng như từ cơ chế chia sẻ vaccine của Liên Hợp quốc.

Người phát ngôn cũng chia sẻ thông tin về việc các công ty của Việt Nam sẽ sớm ký trực tiếp với Qũy đầu tư trực tiếp của Nga đóng ống spunik V bán thành phẩm với quy mô 5 triệu liều/tháng dự kiến trong tháng 7 tới và tiến tới sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine với quy mô 100 triệu liều/năm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác