Việt Nam sẽ là đối tượng được nới lỏng nhập cảnh sớm vào Nhật Bản

(VOV5) - Chính phủ Nhật Bản chính thức bắt đầu xem xét nới lỏng xuất nhập cảnh đối với Việt Nam, Thái Lan, Australia và New Zealand.

Chính phủ Nhật Bản chính thức bắt đầu xem xét nới lỏng xuất nhập cảnh đối với Việt Nam, Thái Lan, Australia và New Zealand. Đối tượng nhập cảnh Nhật Bản với mục đích công việc, thương mại, ngoại giao sẽ được ưu tiên.

Việt Nam sẽ là đối tượng được nới lỏng nhập cảnh sớm vào Nhật Bản - ảnh 1 Hoạt động xã hội tại Nhật Bản được nới lỏng. -Ảnh: Bùi Hùng/Phóng viên VOV tại Nhật Bản

Sau đó sẽ mở rộng theo giai đoạn đối với các đối tượng du học sinh, khách du lịch. Về vấn đề này, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã lần lượt điện đàm trực tiếp với Ngoại trưởng các nước Việt Nam, New Zealand, Ausatralia và sẽ sớm điện đàm với Thái Lan.

Theo phía Nhật Bản, đây là 4 quốc gia được xem là đã ngăn chặn dịch bệnh thành công, đặc biệt có nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản tại đây và đang có nhu cầu kết nối lại các hoạt động đầu tư, thương mại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác