Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ - “Hãy nói bằng tiếng Pháp”

(VOV5) - Ngày 15 và 16/03 tới tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, lần đầu tiên diễn ra hoạt động “Nối vòng tay lớn Pháp ngữ”, với sự tham dự của hơn 1 nghìn học sinh và sinh viên đang theo học tiếng Pháp.

Ngày 13/2, tại Hà Nội, diễn ra buổi họp báo Giới thiệu các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 2019 tại Việt Nam.

Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ - “Hãy nói bằng tiếng Pháp” - ảnh 1Đại diện của các đại sứ quán và cộng đồng nói tiếng Pháp tại sự kiện diễn ra sáng nay, 12/3. - Ảnh: Vietnam+ 

Ngày quốc tế Pháp ngữ 20/03 hàng năm là dịp để những người nói tiếng Pháp trên toàn thế giới thể hiện sự gắn bó của mình với tiếng Pháp, khẳng định tình đoàn kết và mong muốn được chung sống cùng nhau trong sự khác biệt và đa dạng, cũng như đề cao những giá trị mang tính toàn cầu của nhân loại. Với chủ đề của Ngày Quốc tế Pháp ngữ năm nay là “Hãy nói bằng tiếng Pháp”, Cộng đồng Pháp ngữ mong muốn truyền tải đi một hình ảnh cởi mở và hiện đại của ngôn ngữ chung này. Khẩu hiệu này hướng tới 300 triệu người nói tiếng Pháp và cả những người muốn khám phá một ngoại ngữ thứ hai, đặc biệt là thanh niên và hướng tới 88 quốc gia và chính phủ thành viên của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ đại diện cho sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ của thế giới và đóng góp mỗi ngày để làm phong phú ngôn ngữ này.

Tại Việt Nam, các hoạt động đa dạng sẽ diễn ra ở nhiều thành phố và các vùng miền từ Bắc vào Nam như Liên hoan phim Pháp ngữ, các cuộc thi, các buổi biểu diễn, triển lãm, ngày hội văn hóa trong các trường đại học. Đặc biệt, trong khuôn khổ buổi lễ kỷ niệm chính thức Ngày quốc tế Pháp ngữ năm nay, trong 2 ngày 15 và 16/03 tới tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, lần đầu tiên sẽ diễn ra hoạt động “Nối vòng tay lớn Pháp ngữ”, với sự tham dự của hơn 1 nghìn học sinh và sinh viên đang theo học tiếng Pháp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác