Việt Nam - Trung Quốc xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định và hợp tác

(VOV5) - Trong hai ngày (22-23/12), trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ đã diễn ra chuyến kiểm tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc năm 2020.

Chuyến kiểm tra trải dài trên phạm vi 13 điểm với quãng đường 255,5 hải lý, từ Đông Nam đảo Trần 14 hải lý đến Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý. Lực lượng tàu hai nước thực hiện tuyến kiểm tra theo đội hình 2 hàng dọc song song nhau ở hai bên đường phân định, khoảng cách 0,5 hải lý.

Việt Nam - Trung Quốc xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định và hợp tác - ảnh 1Đại tá Trần Văn Thơ, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 thực hiện nghi thức chào xã giao với lực lượng kiểm tra Cảnh sát biển Trung Quốc qua sóng bộ đàm. - Ảnh: baotintuc.vn

Kết quả của chuyến thực hiện nhiệm vụ đã góp phần thực hiện tốt luật pháp quốc tế, đặc biệt là các quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về phân định Vịnh Bắc Bộ, phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước ký ngày 25/12/2000; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển cũng như tiếp tục giữ gìn và phát triển mối đoàn kết láng giềng hữu nghị truyền thống, môi trường hòa bình, ổn định, củng cố niềm tin giữa lực lượng Cảnh sát biển và nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác