Việt Nam và Sri Lanka thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế

(VOV5) - Sri Lanka sẽ là cầu nối cho sự hợp tác của Việt Nam với các đối tác quan trọng ở Ấn Độ Dương.

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Á (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) tổ chức hội thảo trực tuyến “50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Sri Lanka: Thành tựu và triển vọng” nhằm đánh giá tổng thể mối quan hệ giữa hai nước, tạo tầm nhìn mới cho giai đoạn tiếp theo và thống nhất các biện pháp để hiện thực hoá tầm nhìn đó. 

Việt Nam và Sri Lanka thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế - ảnh 1

Đoàn Việt Nam tham dự Hội thảo trực tuyến “50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Sri Lanka: Thành tựu và triển vọng”. - Ảnh: baoquocte.vn

Giáo sư Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nhấn mạnh hai bên cần mở rộng hơn nữa các hoạt động thương mại đầu tư; thúc đẩy thương mại; khuyến khích các doanh nghiệp không chỉ các cơ sở lớn mà cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Sri Lanka đầu tư vào Việt Nam. Các lĩnh vực bao gồm: phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, tập trung chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam và Srilanka tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Ông Jayanath Colombage, Thư ký Bộ Ngoại giao Sri Lanka, cho rằng: Sri Lanka sẽ là cầu nối cho sự hợp tác của Việt Nam với các đối tác quan trọng ở Ấn Độ Dương. Đồng thời, quan hệ Sri Lanka - Việt Nam cũng sẽ mở đường cho Sri Lanka kết nối với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác