Vietnam Airlines sẽ tăng 30% chuyến bay giữa Việt Nam - Ấn Độ

(VOV5) - Vietnam Airlines khai thác 4 chuyến bay mỗi tuần trên đường bay Hà Nội – New Delhi.

Từ ngày 26/3, hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ khai thác mỗi ngày một chuyến bay giữa Việt Nam và Ấn Độ. Cụ thể, Vietnam Airlines khai thác 4 chuyến bay mỗi tuần trên đường bay Hà Nội – New Delhi, khởi hành vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật. Đồng thời, hãng khai thác 3 chuyến bay mỗi tuần trên đường bay Tp. Hồ Chí Minh - New Delhi, khởi hành vào thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy.

Với kế hoạch này, từ 26/3, số chuyến bay giữa Việt Nam và Ấn Độ của hãng sẽ tăng 30% so với lịch bay hiện tại. Mức tăng khá lớn này nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách cũng như vận chuyển hàng hoá đang tăng lên giữa hai nước.

Từ tháng 6/2022, Vietnam Airlines chính thức khai thác đường bay thẳng kết nối Việt Nam và Ấn Độ. Đường bay đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thương, văn hóa, xã hội giữa Việt Nam và quốc gia Nam Á này. Trong thời gian tới, Vietnam Airlines chuẩn bị mở thêm đường bay mới đến Mumbai, một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa và xã hội lớn nhất của Ấn Độ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác